Thursday 1 November 2012

Mẹo Vặt - Công Dụng của Coca Cola

Coca Cola là loại nước uống giải khát có hơi gas rất nổi tiếng trong nhiều thập kỷ vừa qua.  Hiện nay trên thị trường đã có thêm nhiều nhãn hiệu khác, với những hương vị đa dạng và hấp dẫn, nhưng Coca Cola vẫn rất được nhiều người ưa chuộng.    Trong các buổi tiệc, các chai Coca Cola 2 L hay những lon Coca Cola 355 mL không thể thiếu.  


Nhưng không phải khi nào khách cũng uống hết những chai hay lon đã mở nắp.   Đến cuối buổi tiệc, bạn sẽ làm gì với những chai hay lon Coca Cola còn thừa đó?

Nếu câu trả lời là đổ bỏ, xin mời bạn đọc phần tiếp theo của bài viết nha.   Hy vọng sẽ giúp bạn thấy thú vị với một vài mẹo vặt nho nhỏ nầy.


Một Số Mẹo Vặt Với Coca Cola (Coke)

Ngoài việc dùng để giải khát, Coca Cola còn có thể xử dụng trong một số công dụng như sau:

Lau Chùi Các Vết Bẩn

Coca Cola có chứa chất acid nên có tác dụng giúp tẩy rửa các vết dơ bẩn hay vết nhờn vì dầu mỡ.  Có thể lấy nước Coke dư đó thấm vào miếng giẻ rồi lau các nơi bị vấy bẩn, sau đó lau lại với nước sạch.  Ở một số tiểu bang tại Mỹ, cảnh sát còn dùng Coke để tẩy rửa các vết máu sau tai nạn xe trên đường.

Tẩy Rửa Bồn Cầu

Cũng có thể đổ các lon Coke uống dư vào bồn cầu (toilet bowl) để vài tiếng sau đó cọ rửa và xả nước, các chất cặn vôi, chất cặn bã và vết hoen ố sẽ được tẩy rửa sạch.   Khi nầy Coke được dùng như một loại Toilet Cleaner mà lại rất an toàn vì không chứa các hóa chất nguy hiểm.

Tẩy Vết Dơ Trên Gạch

Nếu gạch lót sàn bị xỉn mầu, dùng Coke lau chùi, chờ vài phút để chất acid trong Coke giúp tẩy rửa các vết hoen ố rồi lau chùi lại với nước lạnh cho thật sạch.

Giảm Đau Bụng

Nếu bất chợt bị đau bụng, uống một ngụm Coke.  Cơn đau bụng sẽ dịu bớt nhờ tác dụng của chất carbonate trong nước Coke.

Trị Cảm Cúm

Nếu cảm thấy khó chịu, nhức đầu như muốn bị cảm lạnh, uống một ly Coca Cola nấu với gừng và chanh sẽ thấy dễ chịu hơn

Tăng Lượng Đường Trong Máu

Nếu sau khi lấy máu mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt, uống một chút Coke sẽ giúp lượng đường trong máu tăng lên, các triệu chứng kể trên sẽ hết ngay.  Tương tự, với người bị bệnh tiểu đường, nếu lỡ đường trong máu sụt xuống quá thấp sẽ cảm thấy lạnh, hoa mắt, toát mồ hôi, chóng mặt rất dễ bị xỉu, có thể uống một chút Coke để tạm thời giúp cân bằng lượng đường cần thiết.   Tuy nhiên, cần lưu ý là ngay khi lượng đường trong máu tăng quá cao cũng có các triệu chứng tương tự, khi đó nếu uống Coke sẽ khiến nguy hiểm hơn.  Tốt nhất là nên thử đường trong máu để biết là đường huyết thấp hay cao trước khi quyết định nên uống Coke hay không.

Ướp Hay Nấu Với Thức Ăn

Coke có chất acid lại có đường và mầu sậm nên rất tiện lợi khi đem ướp thịt và một số món ăn.  Khi làm món thịt nướng, ướp thêm với Coke sẽ giúp thịt vừa mềm vừa mướt lại vừa có mầu sắc đậm đà, hương vị thơm ngon rất đặc biệt.   Một số món khi cho thêm Coke vào cũng giúp món ăn thêm phần ngon miệng vì trong Coke đã có đường cùng tính chất chua; chẳng hạn như món Cánh Gà Nấu Coke. Tứ Diễm còn dùng nước Coke pha thêm với vài vật liệu khác để làm thành một hỗn hợp nhúng bánh tráng Việt Nam giúp các cuốn chả giò vàng giòn ăn rất ngon và không bị dính răng.  

Tuy nhiên cần lưu ý là chỉ nên dùng phần nước Coke sạch, chưa uống qua để ướp thức ăn nha.   hihi, đừng vội kết tội Tứ Diễm xúi bạn ở dơ kẻo oan cho Tứ Diễm lắm đó.  Thường  ngày Tứ Diễm không uống Coke, nên chai Coke nào đã khui ra rót ra ly mời khách, phần còn lại trong chai sẽ được Tứ Diễm tận dụng trong việc nấu ăn để khỏi bỏ uổng

Đuổi Côn Trùng

Vào mùa Hè, khi ăn uống ở bên ngoài hay khi đi picnic nếu bị các loại ruồi muỗi quấy rầy thì rất khó chịu và cũng giảm mất hứng thú.   Đặt một lon Coke uống dư hay đổ một ít Coke vào ly để trên mặt đất cách bàn tiệc khoảng vài mét, các loại ruồi muỗi sẽ bị thu hút bởi vị ngọt của Coke mà rủ nhau qua đó để ... "nhậu".   Nếu muốn hiệu quả hơn, xịt một ít nước xúc miệng (mouth wash) vào mặt dất quanh khu đặt bàn tiệc, các loại ruồi muỗi cũng sẽ né vì bọn hắn không thích mùi vị của loại nước nầy

Phân Bón

Nếu không thích áp dụng các mẹo vặt ở trên và bạn vẫn muốn đổ bỏ phần nước Coke uống dư thừa đó ?   Vậy bạn hãy đổ nước Coke vào đất nơi trồng cây hay hoa.   Chất acid nhẹ trong soft drink giúp phân hủy các chất hữu cơ mau chóng hơn, chất đường cũng giúp các vi sinh vật hoạt động hữu hiệu hơn trong việc phân hủy giúp đất mầu mỡ hơn

Thông Ống Thoát Nước

Nếu không muốn mất công đi ra vườn, và vẫn muốn đổ bỏ nước Coke dư thừa?    Vậy bạn chờ tới khi đã dọn dẹp cọ rửa các thứ trong bếp xong xuôi rồi hãy đổ nước Coke vào sink rửa chén hay sink ở bồn rửa mặt.   Chất acid nhẹ trong nước Coke sẽ giúp làm mềm và tan các chất cặn bã đọng lại ở phần ống "chữ U".     Sau vài tiếng xả nước nóng để trôi đi hết các chất đã tan rã đó, sẽ giúp ống thoát nước sạch và không lo bị tắc nghẽn vì các chất dơ tích tụ

0 comments:

Post a Comment

 
;