Saturday 14 July 2012

Chè Đậu Trắng Microwave

Tự nhiên thèm ăn chè nên nhờ microwave quậy ra nồi chè đậu trắng sau khoảng hơn 10 phút.


Xin mời xem thêm chi tiết và hình ảnh


Tứ Diễm dùng đậu trắng trong lon đồ hộp, như hình bên dưới nên rất mau.



Nước dừa dùng loại trong hộp giấy carton (hình sưu tầm trên mạng).   Khi khác Tứ Diễm sẽ chụp hộp nước dừa đã dùng và thay hình khác sau nha.   Nghe nói loại nầy ăn sống được, nhưng Tứ Diễm vẫn nấu trong microwave thêm ít bột năng đã hòa trong nước và muối, đường.



Vài tấm hình chụp trong khi làm.    Vì thèm ăn bất chợt, Tứ Diễm không ngâm nếp trước.  Cho nhiều nước, nấu trong microwave 3 phút nhưng nếp đã hút hết nước như hình nhỏ thứ 2.   Nên cho thêm nước, nấu tiếp trong microwave cho nếp chín.   Sau đó trộn đậu vào nấu thêm cho chín.   Cho đường vừa khẩu vị, nấu thêm một phút cho tan đường.   Vậy là đã có món chè đậu trắng để nhâm nhi rồi.   Gọn lẹ hén.


Múc ra chén


Xin mời thưởng thức

Nếu thích nấu các món chè, mời xem thêm các bài viết:


2 comments:

Anonymous said...

Hay qua. Nhanh gon ma ngon nua. Cam on Tu Diem nhieu.

TuDiem's Corner said...

Cách nầy thích hợp khi mình nấu số lượng ít, nhất là khi tự nhiên thèm ăn bất chợt. Chúc bạn làm thành công nha.

Post a Comment

 
;