Sunday 22 July 2012

Rau Câu Cinderella

Ngoài các kiểu rau câu trước đây đã làm, Tứ Diễm vừa chế ra ổ bánh Rau Câu Cinderella như vầy.


Xin mời xem thêm chi tiết và hình ảnh



Bầy hàng chung với Cake Pops


Hình chụp vội lúc thiếu ánh sáng nên không rõ nét


Nhìn hình lớn cho dễ thấy các chi tiết hơn nha


So sánh thử với hình mẫu


Vì không mua khuôn loại để làm doll cake bán sẵn ở tiệm, Tứ Diễm tìm khuôn bánh có sẵn ở nhà để dùng.   Ngoài tiệm họ bán búp bê chỉ có nửa thân trên nên ổ bánh không cần cao.  Tứ Diễm dùng búp bê nầy có đôi chân rất dài nên cần một ổ bánh tương xứng với chiều cao của búp bê.   Do đó cần phải chồng hai khuôn lên nhau.  Bên dưới là vài tấm hình chụp trong khi đang làm.  

Theo thứ tự từ phía tay phải bên dưới theo chiều kim đồng hồ tới phía tay phải bên trên rồi tới hình lớn ở giữa:
  1. Ổ bánh tầng trên, bên ngoài là rau câu.  Bên trong là trái cây và rau câu
  2. Úp ngược lại sẽ có hình dạng như vậy.  Đó là tầng trên của phần váy
  3. Ổ bánh tầng dưới, bên ngoài là rau câu.   Bên trong cũng gồm trái cây và rau câu.  
  4. Đổ thêm một lớp rau câu có pha thêm nước cốt dừa để tạo ra lớp ren mầu trắng dưới lớp váy mầu xanh
  5. Ổ bánh úp ngược lại sẽ có hình dáng như vậy.   Đó là tầng dưới của phần váy
  6. Đổ thêm rau câu để phủ kín phần lỗ hổng chính giữa để ổ bánh phía trên không bị biến dạng khi đặt chồng lên
  7. Hai ổ bánh đã làm xong, chuẩn bị úp chồng lên nhau
  8. Hai ổ bánh đã chồng lên nhau, tạo ra phần váy của Cinderella.   Trang trí thêm phần ren phủ bên ngoài cho giống như trong hình
  9. Hình lớn: Ổ bánh Cinderella đã hoàn tất..  Bên cạnh ra giỏ đựng cake pops bốn mầu: trắng, hồng, tím và chocolate.

Thêm một tấm chụp "behind the scene" nha.   Đây là vài kiểu hình chụp trong khi đang "trang điểm" cho búp bê theo trang phục của Cinderella.


Theo thứ tự từ phía tay trái, từ trên xuống dưới.   Rồi tới phía tay phải, từ trên xuống dưới.  Kế tiếp là hai hình lớn ở giữa, từ trên xuống dưới:
  1. Búp bê khi chưa được làm tóc, chỉ mới được diện trang phục theo kiểu Cinderella
  2. Bới tóc trang điểm cho giống trong hình
  3. Còn đang chải tóc 
  4. Đã xong phần tóc 
  5. Phần váy đã hoàn tất, chờ gắn búp bê vào
  6. Gắn búp bê vào váy và trang trí thêm phần ren phủ ngoài lớp váy 
  7. Hai hình lớn ở giữa: Ổ bánh Cinderella đã hoàn tất

Tứ Diễm sẽ viết và mang thêm nhiều hình ảnh trong khi làm vào đây sau nha


2 comments:

ngochieu said...

c oiiii, úp 2 phần váy lại với nhau nó hok có bị rớt hả c?, chắc phải có gì để nó dính 2 phần lại với nhau.

TuDiem's Corner said...

Hi sis Ngọc Hiếu,

Dùng rau câu nóng để giữ hai phần dính chặt lại thành một thì không thể nào bị rời ra đâu sis

Post a Comment

 
;