Monday 26 August 2013

DIY - Homemade Stylus Pen

Với những ai đã dùng qua các loại touch screen devices chẳng hạn như smart phone, iPod, iPad, tablet, touch screen laptop, vv.. vv..  đều có thể dễ dàng dùng ngón tay để điều khiển máy theo ý muốn.   Tuy nhiên không phải ai cũng thích dùng tay chạm vào màn hình để điều khiển, do đó các loại Stylus Pen đã được chế tạo và bầy bán khắp nơi.   Giá tiền cũng đa dạng từ rẻ tới đắt, tùy theo chất lượng và nhãn hiệu sản xuất.   Muốn đi mua thì quá dễ và cũng chẳng tốn kém bao nhiêu.

Đây là một vài kiểu stylus pen đang bán ở trên thị trường (hình sưu tầm từ trên mạng để minh họa)



Nhưng nếu muốn tự làm thì sao hở?  Nếu hứng thú muốn biết thêm chi tiết, mời đọc tiếp theo nha




Cách đây ít lâu trong bài viết Tablet Homemade Case, Tứ Diễm đã nhắc đến việc tự làm tablet case cover khi tìm không ra loại phù hợp với tablet trong các tiệm gần nhà.   Hôm nay trong bài viết nấy, Tứ Diễm chia sẻ một cách tự làm "Stylus Pen" rất đơn giản, dễ dàng và cũng khá thú vị khi có một cây viết không giống ai.

Có khi nào bạn cảm thấy tò mò muốn biết  tại sao khi dùng tay hay stylus pen đụng vào màn hình touch screen thì mới sử dụng được máy, trong khi dùng các vật dụng khác chạm vào thì không có tác dụng gì cả.  Nếu bàn sâu vào các chi tiết kỹ thuật sẽ quá rườm rà, chúng ta tạm bàn sơ qua nguyên tắc căn bản đơn giản như vầy nha.


Trong mỗi người đều có một loại điện năng, khi tay ta chạm vào màn hình touch screen sẽ tạo thành các tín hiệu điện (electrical signals) chuyển tới bộ phận cảm ứng và điều hành các tín hiệu nầy để làm hoạt động các chức năng hay các ứng dụng (apps) trong máy.    

Nếu tìm hiểu kỹ hơn sẽ thấy màn hình touch screen bao gồm rất nhiều tụ điện (capacitor) phân bố đều khắp diện tích bê mặt màn hình; mỗi khi có sự tiếp xúc (trực tiếp hay gián tiếp) giữa luồng điện từ bàn tay người sử dung với màn hình, các tụ điện thuộc vị trí tiếp xúc đó sẽ tạo ra các tín hiệu điện (electric signals) gửi tới bộ phận điều hành trong máy để điều khiên các chức năng hay ứng dụng theo ý người sử dụng.  

Thêm một điểm nên lưu ý là các tín hiệu điện (electric signals) chỉ tùy thuộc theo cường độ dòng điện từ tay truyền vào màn hình touch screen chứ không phải theo sức mạnh nhấn vào màn hình touch screen.  Do đó chỉ cần chạm nhẹ vào màn hình nhưng với mức độ tiếp xúc tốt nhất thì các tín hiệu điện truyền đi sẽ mạnh và chuẩn xác.   Không cần phải dùng sức mạnh khi điều khiển máy

 

Các loại stylus pen có khả năng dẫn diện, được dùng như dụng cụ trung gian, giúp chuyển dòng điện từ bàn tay chúng ta tới màn hình touch screen nên cũng có tác dụng tương tự như khi dùng ngón tay chạm vào màn hình touch screen.  

Nếu thích nhìn đẹp và có nhiều công dụng, có thể chọn loại stylus pen vừa dùng như viết mực bình thường, vừa dùng như stylus pen như hình nầy


Hay chỉ là loại stylus pen rất đơn giản nhỏ gọn như hình bên dưới
(hình mượn từ trên mạng để minh họa)

Khi đã hiểu nguyên tắc căn bản thì việc tự chế tạo ra một cây viết stylus pen khá đễ dàng, phải không hở?

Thật sự Tứ Diễm cũng đã có một cây viết stylus pen như hình ở trên, có thể gài vào homemade tablet case cover rất gọn




Nhưng Tứ Diễm vẫn có ý định muốn tự làm một cây viết stylus pen.  Trước nhất là để thực hành xem điều mình nghĩ có áp dụng được trong thực tế hay không, hihi, theo kiểu "học đi đôi với hành" (và .... "hành" đi đôi với "tỏi") vậy đó mà .  Kế đến là do Tứ Diễm muốn có một cây viết stylus pen với đầu nhọn, chứ không phải loại đầu tròn như cây stylus pen đang có.   Với đầu nhọn, khi dùng stylus pen để viết, vẽ hay nhấn vào các điểm nhỏ sẽ chính xác hơn.

Với ý tưởng muốn tự làm dựa theo nguyên tắc căn bản đã nhắc đến ở trên, cây viết homemade stylus pen sẽ cần có một đầu nhọn mềm dẫn điện và một thân viết gọn nhẹ.   Như vậy việc đầu tiên là phải tìm một cây viết mực cũ có thể mở hai đầu dễ dàng.   Tứ Diễm dùng một cây viết tương tự như hình nầy, nhưng quên không chụp hình trước khi làm, nên mượn tạm hình nầy từ trên mạng



Kế đến cần có một miếng conductive foam, nghĩa là miếng mút xốp dẫn điện.   Khuya qua khi tự nhiên ngứa tay muốn làm, lười đi tìm nên Tứ Diễm dùng tạm sponge mềm như vầy để chế tạo phần đầu của cây viết stylus pen.   Chỉ dùng một miếng nhỏ mỏng thôi, không cần nguyên miếng lớn vậy đâu


 

Nhưng miếng sponge ở trên không phải là vật liệu dẫn điện, vậy thì mình cần dùng một vật liệu kim loại giúp dẫn điện từ tay truyền tới miếng sponge.   Có thể dùng cây kẹp giấy (paper clip), dây điện, dây kèm, vv.. vv..  Tứ Diễm chọn paper clip vì có sẵn ngay trong tầm tay lúc đó


Và cuối cùng là một cái bật lửa (lighter) như vầy.   Chắc hẳn có vị sẽ thấy thắc mắc vì bật lửa liên quan gì tới stylus pen, phải không hở?    Đừng nôn nóng, mời đọc tiếp theo nha




Như đã viết ở trên, Tứ Diễm chọn cách dùng paper clip để dẫn điện từ bàn tay cầm viết tới đầu nhọn làm bằng sponge.   Nhưng làm sao để dẫn điện cho gọn lẹ và nhìn không quá xấu xí?   Mời xem vài tấm hình bên dưới để dễ hình dung ra hơn nha.


Đầu tiên, mở nắp, gỡ rời phần đầu và ruột cây viết mực ra khỏi thân viết.   Mình sẽ chỉ cần dùng phần thân viết và nắp đậy.    Khuya qua Tứ Diễm làm xong trong vòng khoảng chưa đến 2 phút, cũng quên không nghĩ đến việc chụp hình step by step nên không có hình cây viết trước khi đã được ... úm ba la



 Trong hình bên dưới cho thấy phần đầu và ruột viết đã tháo rời cùng cây homemade stylus pen đã làm xong.  



Kế đến, cắt miếng sponge vừa phải, xếp đôi và cuốn tròn lại rồi nhét vào đầu cây viết thật chặt và chắc.  Tứ Diễm dùng kim chỉ may lại để tạo hình dáng nhọn cho miếng sponge như hình bên dưới


Nhưng làm sao dẫn điện từ bàn tay tới miếng sponge khi cả thân viết nhựa lẫn miếng sponge đều là vật liệu cách điện?.   Đây là lúc mình dùng paper clip và lighter.   Bẻ paper clip cho thành một sợi dây thẳng,   Một đầu sẽ xuyên qua thân viết nhựa và cắm sâu vào miếng sponge.   Phần còn lại sẽ bẻ cho cuốn tròn quanh thân viết.   Đầu còn lại sẽ được cuộn chặt với insulation tape như trong hình bên dưới.

Muốn đầu paper clip xuyên qua thân viết nhựa, hoặc là dùng máy khoan một lỗ nhỏ, hoặc là dùng cách làm biếng nghĩa là dùng bật lửa (lighter) đốt cho nóng một dầu paper clip xong cắm vào thân viết, nhựa sẽ bị sức nóng làm chẩy, tạo thành một lỗ nhỏ vừa khít với paper clip, giữ cho paper clip dính chặt vào viết và giúp paper clip tiếp xúc với miếng sponge ở bên trong thân viết.



Tuy thế vẫn chưa có thể dùng được, vì miếng sponge khô ráo cũng không thể truyền điện.   Nhưng không lẽ cứ phải liên tục làm ẩm miếng sponge hay sao?     Cách đơn giản nhất là mình mở đầu nhựa của cây viết, đổ nước đầy vào thân viết, xong đậy nắp lại.   Trong hình bên dưới, Tứ Diễm đã mở nút nhựa mầu đỏ, đổ nước đầy thân viết xong đậy nút lại; nút rất chặt nên không lo nước rò rỉ ra ngoài.   Nước trong thân viết sẽ thấm vào miếng sponge giúp dẫn điện. 



Nắp đậy vừa có tác dụng giữ độ ẩm cho cây viết homemade stylus pen, vừa giúp bảo vệ đầu viết không bị hư hại hay bị dơ.   Ngoài ra, nắp đậy còn có tác dụng trang trí nhìn cho đẹp mắt hơn, cũng như giữ cho nước trong cây homemade stylus pen không thấm ướt các vật dụng khác nếu để chung trong túi xách.  

Nhưng đó chỉ là lo xa thôi, trong thực tế vì phần sponge Tứ Diễm đã cuốn tròn và nhồi rất chặt vào đầu cây viết nên nước không thể thấm ướt ra ngoài.   Lượng nước trong thân cây viết chỉ giúp phần sponge dẫn điện thôi, chứ không đủ để làm sponge bị sũng ướt nước khi dùng nên mặt màn hình touch screen hoàn toàn khô ráo khi dùng homemade stylus pen như thế nầy.  Ngay cả khi chạm tay vào miếng sponge ở đầu cây viết cũng không có cảm giác bị ướt tay



Sau khi làm xong, cây homemade stylus pen sẽ như hình bên dưới.   Tứ Diễm để chung với cây stylus pen dã có để so sánh



Đậy nắp lại thì nhìn như vầy


Mở nắp ra nhìn sẽ thấy đầu của cây homemade stylus pen nhọn và gọn hơn cây stylus pen thông thường nên khi sử dụng sẽ dễ dàng nhất là khi cần sự chính xác


Nhìn gần hơn để thấy rõ sự khác biệt nè.   Đúng là vịt đẹt và thiên nga hén.   Nhưng trong thực tế, vịt đẹt "homemade stylus pen" lại dễ sử dụng hơn đó    Cầm nhẹ, chắc tay lại có thể chạm rất chính xác những điểm nhỏ trên màn hình touch screen


Khi dùng xong đậy nắp để giữ ẩm cho cây viết homemade stylus pen và bảo vệ phần sponge ở đầu cây viết không bị dính cát bụi.   Như thế khi sử dụng sẽ yên tâm không bị cát bụi làm trầy mặt màn hình touch screen.


Khi sử dụng, các ngón tay sẽ cầm vào các vòng paper clip cuốn tròn nên không bị trơn, điện trong bàn tay sẽ theo paper clip truyền vào miếng sponge ẩm   Khi chạm vào màn hình touch screen sẽ tao thành tín hiệu điện (electric signals) giúp hoạt động các chức năng hay ứng dụng như ý muốn


 Khuya qua làm xong, thử nghiệm thấy dùng tốt nên an tâm đi ngủ.    Sáng nay Tứ Diễm tò mò đi tìm thử trên mạng xem có ai cũng thích tự làm stylus pen hay không.   Không ngờ tìm được rất nhiều hình ảnh, bài viết và cả video clip chỉ dẫn nữa.   Đúng là...  chí nhớn, chí mén và chí bé gặp nhau hén

Có người dùng Q-tip, có người dùng Felt Pen Marker, có người dùng conductive foam, có người cũng dùng sponge để làm phần đầu cây homemade stylus pen.   Có người dùng dây điện, có người dùng dây kẽm, dây đồng, dây thép,  có người dùng aluminum foil, có người cũng dùng paper clip để dẫn điện.   Nói chung rất nhiều cách để làm.   Tiện tay mượn vài tấm hình mang vào đây để bầy hàng nha


Cách dùng aluminum foil cuốn từ miếng foam hay Q-tip gắn ở đầu cây viết dọc theo chiều dài thân cây viết có lẽ là dễ làm nhất nhưng nhìn coi không được đẹp mắt, khi cầm viết cũng không êm tay.  Cách dùng Felt Marker Pen nầy có vẻ gọn lẹ hén, nhưng phải lưu ý cẩn thận tẩy rửa cho hoàn toàn thật sạch mầu mực trong bút nếu không thì sẽ ... tai hại vô cùng khi trên mặt màn hình touch screen bị vô số vết mầu marker lưu lại dấu vết


Tứ Diễm còn tìm được tấm hình nầy giải thích sơ lược cách làm nữa nè


 


Đọc xong rồi có ai muốn tự làm stylus pen cho vui không hở?   Nếu vị nào có hứng thú muốn tìm hiểu thêm, xin cho biết, Tứ Diễm sẽ tìm và mang vào bài một số video clip chỉ dẫn cách làm để dễ hiểu hơn


Nếu có hứng thú thích tự làm ở nhà, mời ghé xem thêm các thứ Tứ Diễm đã làm trong phần DIY Projects




2 comments:

Unknown said...

bài tổng hợp từ nhiều nguồn nhưng đã làm sao hok dịch hết ra tiếng Việt đi?!

TuDiem's Corner said...

Hello Hoàng Đạt,

Có nhiều từ ngữ thuộc về kỹ thuật rất thông dụng, nếu để nguyên văn tiếng Anh sẽ dễ hiểu và chính xác hơn là dịch sang tiếng Việt, nhất là với những ai đã quen với các thuật ngữ tiếng Anh.. Thêm vào nữa, bài viết nầy giới thiệu một cách tự chế stylus pen cho người dùng touch sceen devices nên có lẽ đều đã quen với các từ ngữ kỹ thuật trong tiếng Anh, nếu dịch sang tiếng Việt, có thật cần thiết hay không?

Post a Comment

 
;